Kết quả tìm kiếm cho "giảm thuế thu nhập doanh nghiệp"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2739
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 127/CĐ-TTg ngày 4/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh theo các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ.
Kể từ khi EVFTA có hiệu lực vào ngày 1/8/2020, hợp tác thương mại giữa EU và Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc; kim ngạch thương mại EU-Việt Nam đã tăng 12-15% hằng năm trong 5 năm qua.
Trong bối cảnh mới và để ứng phó với những thách thức của chính sách thuế quan, các doanh nghiệp đã có sự chủ động tập trung đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 395-400 USD/tấn vào phiên 31/7 - tăng so với mức 381 USD/tấn mà Hiệp hội Lương thực Việt Nam công bố vào tuần trước.
Theo Sắc lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam là 20%.
Đại diện các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp... cho rằng cần điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với mức sống của đông đảo người dân, thực tiễn của đất nước và từng địa phương.
Qua 1 tháng triển khai, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phát huy hiệu quả. Mô hình phục vụ Nhân dân tốt hơn, đi vào lòng dân, tạo không gian phát triển mới cho các địa phương.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận nỗ lực của TKV trong thi đua, đổi mới, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững.
Việc ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân như tiết kiệm nhân lực, giảm chi phí đầu tư, nâng cao lợi nhuận, đặc biệt là giúp họ bắt nhịp với xu thế hội nhập hiện nay.
Trong làn sóng chuyển đổi số, nhiều doanh nghiệp tại An Giang đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả, chất lượng và uy tín thương hiệu.
Với vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng, tỉnh An Giang đang thực hiện nhiều giải pháp then chốt, đột phá, tạo động lực tăng tốc phát triển kinh tế, xuất khẩu vươn tầm, hướng đến mục tiêu GRDP tăng 8,5% và xuất khẩu trên 1,2 tỷ USD năm 2025.
Theo các chuyên gia, mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3-8,5% đến cuối năm 2025 tuy khó nhưng Việt Nam vẫn còn dư địa để đạt được.